Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Sẽ trình Quốc hội ưu tiên hơn nữa nguồn lực để phát triển văn hóa
VHO- Gần trưa qua 10.11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có bài phát biểu quan trọng tại phiên giải trình và trả lời chất vấn, kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên giải trình và trả lời chất vấn tại Quốc hội Ảnh: TR HUẤN
“Trong khó khăn, bài học từ “câu chuyện bó đũa”, từ lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc đã cho thấy sức mạnh của tinh thần đoàn kết, tinh thần đó một lần nữa đã được khẳng định trong giai đoạn vừa qua, đặc biệt năm 2020 khi Việt nam đối diện, kiểm soát và đẩy lùi đại dịch Covid-19…”, Thủ tướng nhấn mạnh.
Xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về văn hóa, đạo đức, xã hội
Đề cập vấn đề văn hóa, người đứng đầu Chính phủ nói: “Ngay từ khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Bác Hồ kính yêu đã từng nói rất sâu sắc rằng “Văn hóa soi đường quốc dân đi”. Đảng và nhà nước ta đã kế thừa và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc và luôn coi văn hóa, nghệ thuật là bản sắc, là yêu cầu của sự phát triển bền vững, trường tồn”.
Thủ tướng cho biết, tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội về lĩnh vực văn hóa, Chính phủ sẽ chỉ đạo, rà soát trình Quốc hội ưu tiên hơn nữa nguồn lực ngân sách nhà nước với cơ chế, chính sách phù hợp, cũng như xã hội hoá các nguồn lực phục vụ cho việc phát triển văn hóa. Chính phủ cũng yêu cầu các cấp, ngành tiếp tục xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tốt đẹp, toàn diện ở gia đình, nhà trường, cộng đồng và trong toàn xã hội. Đặc biệt Thủ tướng nhấn mạnh, sẽ rà soát lại các quan hệ xã hội liên quan đến văn hóa, đạo đức, truyền thống để bảo vệ nền tảng giá trị bằng giáo dục và bằng pháp luật; kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về văn hóa, đạo đức xã hội. “Cần tôn vinh gương người tốt, việc tốt, phê phán những hành vi vô trách nhiệm, thiếu văn hóa, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, tự hào dân tộc và khát vọng vươn lên của người dân Việt Nam”, Thủ tướng khẳng định.
Trả lời chất vấn của đại biểu Nguyễn Anh Trí và Lê Thanh Vân về chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài, Thủ tướng đánh giá đây là việc quan trọng. Chính phủ đã xây dựng đề án trình Bộ Chính trị. Thủ tướng cũng cho rằng, nhân tài không nhất thiết phải ở trong cơ quan Đảng, Nhà nước. Nhân tài có thể ở doanh nghiệp tư nhân, đầu tư nước ngoài, cần thu hút nhiều người tài tham gia vào quản trị đất nước. Về câu hỏi của nữ đại biểu Ksor H’Bơ Khăp về văn hóa từ chức, Thủ tướng cho biết Luật Cán bộ công chức đã có quy định cán bộ công chức khi không đủ năng lực, uy tín thì được thôi giữ nhiệm vụ. Cán bộ có thể chủ động xin thôi giữ chức khi thấy bản thân không đủ năng lực, uy tín. “Văn hóa từ chức là có và đã có văn bản quy phạm pháp luật về vấn đề này”, Thủ tướng nói.
Quan tâm hơn nữa đến nghệ thuật truyền thống
Cũng trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn vào sáng 10.11, trả lời câu hỏi của đại biểu Tô Thị Bích Châu (TP.HCM) về chính sách hỗ trợ cho các đơn vị nghệ thuật ngoài công lập và việc kết hợp giữa sản phẩm của du lịch và văn hóa, Bộ trưởng Bộ VHTTDL cho biết, nhà nước đã có nhiều chính sách hỗ trợ các đơn vị nghệ thuật; Bộ VHTTDL đã luôn xác định văn hóa truyền thống là sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn để thu hút du khách.
Đồng tình với ý kiến của đại biểu Châu, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cho biết, hiện nay các đơn vị nghệ thuật, sân khấu truyền thống, từ Trung ương tới địa phương, từ công lập đến ngoài công lập đang gặp nhiều khó khăn, nhất là về kinh phí để duy trì hoạt động. Các đơn vị nghệ thuật công lập truyền thống hiện cũng phải tự chủ một phần kinh phí. Vì thế, nếu như trước đây, kinh phí được cấp về cho các đơn vị này theo dạng bao cấp, rót về trực tiếp thì nay sẽ thông qua cơ chế đặt hàng các tác phẩm. Đối với các đơn vị ngoài công lập, nhà nước cũng có chính sách tương tự. “Tức là nếu các đơn vị quản lý nhà nước thấy rằng cần bảo tồn loại hình nghệ thuật truyền thống gì, tác phẩm gì thì sẽ đặt hàng đối với các đơn vị nghệ thuật ngoài công lập. Đây là chính sách mà nhà nước đang thực hiện để hỗ trợ các đơn vị nghệ thuật”, Bộ trưởng Thiện nói.
Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện, một vấn đề quan trọng nữa là phải làm sao đưa những tác phẩm nghê thuật, nghệ thuật truyền thống đến công chúng, đến với khách du lịch. “Bộ VHTTDL luôn xác định rằng, văn hóa đặc biệt là văn hóa truyền thống là một trong những sản phẩm độc đáo của du lịch VN. Do đó chúng tôi luôn chỉ đạo các đơn vị phải sử dụng văn hóa truyền thống để làm sản phẩm du lịch. Việc kết hợp giữa văn hóa và du lịch hiện đang khá nhuần nhuyễn và có thể nói rằng các đơn vị du lịch đều luôn quan tâm sử dụng loại hình sản phẩm du lịch này. Qua đây tôi đề nghị Quốc hội và Chính phủ quan tâm hơn nữa đến nghệ thuật truyền thống, đặc biệt là quan tâm đến các nghệ sĩ, chế độ, chính sách cho các nghệ sĩ”, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện nhấn mạnh.
Trước đó, trong phiên trả lời chất vấn ngày 9.11, trả lời câu hỏi về sự xuống cấp của đạo đức xã hội và các giải pháp khắc phục tình trạng này, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cho biết, Nghị quyết 33 Đảng đã nêu, phát triển văn hóa và xây dựng con người Việt Nam là sự nghiệp của toàn dân, do Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý và nhân dân làm chủ thể. Đây là một việc lớn và không phải một cấp, ngành, Bộ nào có thể làm được. Vì thế cần sự vào cuộc của tất cả các Bộ, ngành và các cấp. Với trách nhiệm quản lý nhà nước về văn hóa, tham mưu cho Chính phủ và Quốc hội về văn hóa, Bộ VHTTDL đã có nhiều giải pháp để góp phần khắc phục, hạn chế thực trạng này…
THU SÂM

RSS